Cầm dao rình chém người tranh chấp đất

Ngày 17-4, Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long cho biết vừa hoàn tất hồ chuyển VKSND cùng cấp truy tố Nguyễn Văn Vủ (45 tuổi, ngụ ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) tội cố ý gây thương tích.

Cầm dao rình chém người tranh chấp đất ảnh 1
Nguyễn Văn Vủ.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2016 do có mâu thuẫn về đất đai nên Vủ bị con trai bà LTN (72 tuổi) chém bị thương ở đầu, phải điều trị tại bệnh viện gần hai tuần.

Sau khi bình phục về nhà, Vủ nảy sinh ý định trả thù bà N. Biết bà N. thường đi nhà thờ vào cuối tuần nên khoảng 4 giờ 30 ngày 1-10-2017, Vủ lấy con dao ngồi trong nhà canh chặn đường trả thù bà N.

Khi bà N. đi đến gần thì bị Vủ dùng dao ném vào đầu nạn nhân rồi bỏ trốn. Bà N. bị chấn thương sọ não nặng, thương tích 40%.

Qua làm việc, Vủ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và được tại ngoại để điều tra. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại Vủ lại tiếp tục gây thương tích cho con trai bà N. nên bị bắt tạm giam cho đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm