Bắt liên tiếp 2 vụ vận chuyển gỗ lậu ở Quảng Nam

Sáng nay, 16-1, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam bắt quả tang một vụ vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 15-1, tại sông Vu Gia đoạn qua xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), công an phát hiện một ghe máy nghi chở gỗ lậu nên tiến hành truy đuổi.

Trục vớt gỗ lậu dưới sông Vu Gia. Ảnh: CTV.

Nhận thấy lực lượng Công an, các đối tượng nhanh chóng chặt đứt dây thừng buộc gỗ rồi kéo ga bỏ chạy. Công an tiến hành truy đuổi nhưng do trời tối, địa hình phức tạp nên các đối tượng kịp tẩu thoát.

Sau đó, Công an quay lại vị trí các đối tượng chặt dây thừng bỏ chạy để bảo vệ hiện trường, trục vớt số gỗ. Số gỗ lậu ước tính khoảng 8 m3 gồm nhiều chủng loại.

* Cũng liên quan đến gỗ lậu, khoảng 2 giờ 30 ngày 15-1, tại khu vực Nước Trẻo (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) công an huyện Phước Sơn phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi bắt quả tang ô tô khách 47B-009.98 do tài xế Hồ Hữu Quỳnh (38 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển đang vận chuyển gỗ trái phép.

Gỗ lậu được cất trên xe khách. Ảnh: CTV.

Tại thời điểm phát hiện, số gỗ này được cất giấu trên trần và dưới gầm xe. Tổng khối lượng Công an thu giữ khoảng 1,8 m3 gỗ vàng tâm, thuộc nhóm V.

Qua làm việc, Nga thừa nhận đã mua số gỗ này tại khu vực suối Nước Trẻo, trong lúc đang vận chuyển về Quảng Bình để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện hai vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm