5 người chế tạo súng đi giết voọc dã man trong vườn quốc gia

Chiều 15-1, ông Trần Xuân Cường - Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát (huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An) cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 người thu 5 khẩu súng tự chế đã sát hại hai cá thể Voọc xám quý hiếm, một con heo rừng cùng nhiều tang vật khác liên quan để điều tra xử lý. 

Cả 5 người trên bị bắt giữ khi đang săn bắn trái phép tại địa bàn rừng núi xã Châu Khê (huyện Con Cuông) thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát. Cả 5 người đều trú huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An). Họ vừa dùng súng, dao làm dụng cụ săn bắt trái phép vừa làm hung khí chống đối lực lượng kiểm lâm và công an.

Khi bị phát hiện, nhóm trên đã sát hại hai cá thể Voọc xám (Trachypithecus phayrei), một cá thể lợn rừng còn sống, chân và xương của cá thể lợn rừng sấy khô và dây bẫy các loại... Hiện vụ việc đang được Công an huyện Con Cuông tiếp tục điều tra, xử lý.

5 khẩu súng tự chế đã sát hại hai cá thể Voọc xám quý hiếm bị sát hại. Ảnh: ĐẮC LAM

Cách đây hai tuần, Kiểm lâm của Vườn Quốc gia Pù Mát và cán bộ bảo vệ rừng đã bắt giữ 7 người sinh sống ở bản Khe Bu (xã Châu Khê) thu 9 khẩu súng tự chế cùng tang vật gồm khỉ, sóc bay và chuột sấy khô. Bảy người trên đã bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 36 triệu đồng.

Theo ông Cường, Vườn Quốc gia Pù Mát đang tiến hành nhiều hoạt động phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã (Save Vietnam’s Wildlife) đẩy mạnh việc tuần tra bảo vệ chống săn bắt các loài động vật hoang dã. Các cán bộ kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách đã liên tục tuần tra và bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã.

Trước đó, cuối tháng 12-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Trọng Sơn, Thái Kim Hồng, Thái Văn Sáng, Phan Văn Hợi, Thái Đình Quy, Thái Vinh Quang về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Cả năm bị can trên cùng trú xã Hòa Hải (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã giết thịt một con Voọc chà vá chân nâu làm mồi nhậu rượu. Khi làm thịt con Voọc, Phan Hợi đã sử dụng điện thoại quay, phát trực tiếp trên Facebook cá nhân. Từ đó kiểm lâm và công an vào cuộc điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm