3 thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc trốn thoát về nước

Ngày 9-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Thông (29 tuổi, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) và Ven Thị Mão (29 tuổi, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Hiện Thông đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

3 thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc trốn thoát về nước ảnh 1
Bị can Mão (trái) và Thông tại cơ quan công an. Ảnh: NTV

Trước đó, cuối năm 2017, ba thiếu nữ (từ 16 đến 18 tuổi) tố giác Thông, Mão đã lừa bán họ sang Trung Quốc.

Sau thời gian bị bán sang Trung Quốc sống cuộc sống tủi nhục, bị đàn ông mua về làm vợ, nạn nhân đã tìm cách trốn thoát, trở về nhà tố cáo.

Khi bị triệu tập, Thông và Mão khai nhận, từ năm 2014-2015, "đường dây" buôn người trên đã lừa bán ba nạn nhân C., S., H. sang Trung Quốc với giá từ 95  đến 100 triệu đồng/người.

Cơ quan điều tra xác định, lúc C., S., H. bị lừa đưa đi bán đều chưa đầy 16 tuổi nên đã khởi tố Thông và Mão theo Điều 151 tội mua bán người dưới 16 tuổi theo Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan, mở rộng điều tra chuyên án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm