2 tàu vào cùng đường ray, suýt tông nhau tại ga Nha Trang

Chiều 12-7, ông Trần Hữu Quang, Trưởng ga Nha Trang (Khánh Hòa), xác nhận đã tạm dừng công tác đối với ông Nguyễn Huy Sơn, nhân viên trực ban chạy tàu tại ga này để làm rõ sự cố cho hai đoàn tàu chạy vào cùng một đường ray. Cùng thời điểm, ga Nha Trang cũng đã báo cáo sự cố lên cấp trên. Hiện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang yêu cầu các đơn vị vào cuộc làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm.

Các đường ray tại ga Nha Trang.

Theo Trưởng ga Nha Trang, sự cố xảy ra lúc 3 giờ ngày 9-7. Thời điểm đó, trên đường sắt số 3 ga Nha Trang có đoàn tàu hàng SH3 lưu hành hướng Bắc-Nam đang dừng để chờ tránh tàu. Cùng thời điểm, theo kế hoạch, đoàn tàu khách SE26 chạy hướng Nam-Bắc sẽ được đón vào đường số 2 tại ga Nha Trang để đón tiễn hành khách. Lúc này tín hiệu chuyển hướng tàu SE26 vào đường sắt số 2 đã bật.

Thế nhưng ông Nguyễn Huy Sơn, nhân viên trực chạy tàu, vẫn đặt thông vào đường ray số 3. Khi đoàn tàu SE26 chuẩn bị vào ga, nhân viên trực ghi mới phát hiện tàu chạy sai hướng, đi vào đường số 3 nên mới bật đèn yêu cầu dừng tàu, sau đó chuyển hướng ghi vào đường sắt số 2.

Theo lãnh đạo ga Nha Trang, đặc điểm của ga này là cả hai hướng Bắc-Nam đều vào cùng một hướng như hình bóng đèn sợi đốt. Do đó các tàu vào ga đều phải chạy tốc độ tối đa chỉ 15 km/giờ. Do đó, khi phát hiện sự cố, nhân viên đã kịp thời điều chỉnh, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm