2 kẻ buôn ma túy rút dao chống trả cảnh sát quyết liệt

Chiều 1-2, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã tặng hoa, biểu dương, chúc mừng và trao thưởng “nóng” cho ban chuyên án 218S của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam.

Chặt đứt đường dây ma túy từ Lào về Nghệ An vào TP HCM

Tang vật thu giữ.

Sau một tháng phát hiện đường dây ma túy lớn từ Lào về Nghệ An rồi đưa vào TP.HCM và xác lập chuyên án, đêm 30-1, ban chuyên án 218S quyết định phá án.

Khi Nguyễn Văn Đông (39 tuổi, trú xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Trinh (32 tuổi, trú xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đi xe máy hướng từ Lào về đến ngã ba Lưu Kiền (huyện Tương Dương, Nghệ An) thì ban chuyên án phối hợp với CSGT và các cơ quan chức năng yêu cầu dừng xe, kiểm tra.

Lúc này, Đông và Trinh rút dao mẹo (loại dao sắc, nhọn) ra đâm chém, chống trả quyết liệt nhằm chạy trốn.

Chặt đứt đường dây ma túy từ Lào về Nghệ An vào TP HCM

Nghi can Nguyễn Hữu Trinh bị bắt giữ. Ảnh: X.BẮC

Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đã kịp khống chế, tước dao, bắt gọn Trinh và Đông. Tang vật thu được 20 bánh heroin, 5 kg ma túy đá, một xe máy, con dao mẹo.

Chặt đứt đường dây ma túy từ Lào về Nghệ An vào TP HCM

Nghi can Nguyễn Văn Đông. Ảnh: X.BẮC

Theo Trung tá Nguyễn Thái Hòa, Đội trưởng Đội 2, PC47 Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn, đi một đoạn đường sẽ đổi phương tiện và quần áo hòng qua mắt lực lượng chức năng. Nhưng nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng nên ban chuyên án luôn có nhiều phương án chủ động đấu tranh.

Hiện chuyên án đang được PC47 Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm