Tuyên truyền phát xít sẽ phạm tội hình sự

Mức phạt hành chính tối đa 2.000 rúp (một triệu đồng VN) trước nay sẽ tăng lên tối thiểu 120.000 rúp (60 triệu đồng VN) kèm theo hình phạt cưỡng bức lao động 150-240 giờ hoặc lao động cải tạo 6-12 tháng.

Tùy theo mức độ nguy hiểm, các hành vi nêu trên có thể sẽ bị xử nặng hơn. Chẳng hạn, người mua bán áo có in chữ thập ngoặc phát xít nhằm mục đích kinh doanh sẽ bị phạt 300.000 rúp (150 triệu đồng VN), cưỡng bức lao động 150-240 giờ hoặc lao động cải tạo 1-2 năm. Trường hợp tái phạm sẽ bị phạt tù 1-3 năm.

NGUYÊN THIỀU (Theo Rossiscaia Gazeta)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm